THIỆP TANG BÀ CỐ MATTA TRẦN THỊ HOA (Thân mẫu Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Châu, DCCT- Chánh xứ Phước Ân, Giáo phận Bà Rịa)

0
194

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”
(Thánh Phanxicô Assisi)

THIỆP TANG

cps

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh

Chúng con kính báo

 Bà cố MATTA TRẦN THỊ HOA

sinh năm 1921 tại Thừa Thiên Huế

(Thân mẫu Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Châu, DCCT

Chánh xứ Phước Ân, Giáo phận Bà Rịa)

đã được Chúa gọi về lúc 17g15 ngày 24.04.2019

tại Giáo xứ Trung Đồng, Giáo phận Bà Rịa.

Hưởng thọ 98 tuổi.

 ———

Thánh lễ an táng

vào lúc 08g30 thứ Hai, ngày 29.04.2019

tại Giáo xứ Giáo xứ Trung Đồng, Hạt Vũng Tàu, Giáo phận Bà Rịa

do Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự.

———– 

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha,

quý Tu sĩ nam nữ, anh em Chủng sinh

và thân bằng quyến thuộc

hiệp dâng thánh lễ an táng và cầu nguyện cho Bà cố Matta

sớm hưởng nhan thánh Chúa.

***

         Hợp thỉnh                                                                             Kính báo

 Chánh xứ Trung Đồng                                          Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Châu

           (ấn ký)                                                                         Cùng anh chị và các cháu

Linh mục Matthêu Trần Bảo Long

XIN QUÝ CHA MANG LỄ PHỤC TÍM

nguồn: WGPBR