Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa: 7 nữ tu Khấn Trọn đời

0
710

IMG_1477

Ơn gọi thánh hiến là sáng kiến tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, là quà tặng vô giá mà Đấng từ bi, nhân hậu và giàu lòng thương xót đã trao ban cho con người. Qua Đức Giêsu Kitô, Con Một của Người, chính Người đã đi bước trước, đã cất tiếng gọi mời: “Hãy theo Ta”. Để rồi qua lời đáp trả của hành vi dâng hiến nơi người Tu sĩ, mà lời mời gọi của Thiên Chúa được nên trọn. Tình yêu dâng hiến đó được biểu hiện qua lời thưa “vâng” của người tu sĩ bằng việc thực thi ba Lời Khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng Phục, khi họ tuyên khấn cách công khai trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội. Để từ đó họ trở nên “người môn đệ Chúa yêu” và được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Người trong suốt hành trình của đời sống thánh hiến. Vì chính khi tuyên khấn, người tu sĩ hiến dâng trọn vẹn tình yêu và cuộc đời cho Thiên Chúa và thuộc trọn về Người.

Niềm vui được tuyển chọn và được hiến dâng nơi người tu sĩ, hôm nay đặc biệt dâng trào đối với một số chị em thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa trong ngày tuyên khấn trọn đời. Sau những năm tháng miệt mài và hăng say lần bước trong hành trình tìm hiểu và thực nghiệm đời tu, hôm nay 7 chị em đã hoàn toàn xác tín và quyết tâm dấn thân trọn đời trong Linh đạo Mến Thánh Giá.

Vào lúc 08g30 ngày 18.6.2016, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, đã chủ sự Thánh lễ Khấn Dòng cho 7 chị em tại Nguyện Đường của Hội Dòng. Hiện diện với Đức Cha Chánh Tôma có Đức Cha Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Cha Quản Hạt Bình Giã cùng quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Cha thân hữu với các chị em tuyên khấn và đông đảo tín hữu xa gần.

Niềm vui có được thành quả ấy cũng như hồng ân Tuyên khấn hôm nay không chỉ là của riêng của các Tân Khấn sinh, cũng không chỉ là niềm hạnh phúc của Hội Dòng, mà đó là hồng ân chung của Giáo phận và Giáo hội. Bởi kể từ nay, các Chị sẽ chính thức dấn thân cách trọn vẹn để làm sáng danh Chúa, theo tinh thần Phúc Âm, trong lòng Giáo hội và theo sứ mạng mà Hội Dòng đã trao phó.

Được biết, Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà  Rịa đã được thành lập và hoạt động được 8 năm (ngày 01.5.2008, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa ban Sắc lệnh Thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa). Nhờ sự quan tâm hướng dẫn của quý Đức Cha Giáo phận, sự cố gắng nỗ lực của mỗi thành viên trong Hội Dòng, cũng như tấm lòng quảng đại giúp đỡ của quý ân nhân, Hội Dòng đã phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều ơn gọi, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc huấn luyện cũng như trong đời sống tông đồ. (WGPBR)

Tin: MVTT. Hội Dòng MTGBR
Ảnh: Trần Phú – Thanh Bình

IMG_1418.JPGIMG_1421.JPGIMG_1422.JPGIMG_1423.JPGIMG_1424.JPGIMG_1425.JPGIMG_1426.JPGIMG_1427.JPGIMG_1428.JPGIMG_1429.JPGIMG_1430.JPGIMG_1431.JPGIMG_1432.JPGIMG_1433.JPGIMG_1434.JPGIMG_1435.JPGIMG_1437.JPGIMG_1438.JPGIMG_1439.JPGIMG_1440.JPGIMG_1441.JPGIMG_1443.JPGIMG_1444.JPGIMG_1445.JPGIMG_1446.JPGIMG_1447.JPGIMG_1448.JPGIMG_1449.JPGIMG_1450.JPGIMG_1451.JPGIMG_1452.JPGIMG_1454.JPGIMG_1462.JPGIMG_1463.JPGIMG_1465.JPGIMG_1466.JPGIMG_1469.JPGIMG_1470.JPGIMG_1473.JPGIMG_1474.JPGIMG_1475.JPGIMG_1477.JPGIMG_1478.JPGIMG_1479.JPGIMG_1482.JPGIMG_1483.JPGIMG_1485.JPGIMG_1486.JPGIMG_1487.JPGIMG_1488.JPGIMG_1490.JPGIMG_1491.JPGIMG_1492.JPGIMG_1493.JPGIMG_1494.JPGIMG_1495.JPGIMG_1496.JPGIMG_1497.JPGIMG_1498.JPGIMG_1499.JPGIMG_1500.JPGIMG_1501.JPGIMG_1502.JPGIMG_1505.JPGIMG_1525.JPG

ĐÔI NÉT VỀ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ BÀ RỊA