Giáo xứ Long Hải: Nghi thức làm phép viên đá xây dựng Nhà Giáo lý và thánh lễ tạ ơn

0
260

IMG_4999

Lúc 9g00 Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 15.5.2016, tại Giáo xứ Long Hải – Hạt Bà Rịa, Cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Đạo – Quản hạt Vũng Tàu đã chủ sự Nghi thức làm phép viên đá xây dựng Nhà Giáo lý và dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Tham dự Nghi thức và hiệp dâng thánh lễ còn có quý Cha, quý ân nhân, quý khách và đông đảo giáo dân Giáo xứ Long Hải.
Trước thánh lễ, Cha Chánh xứ Giuse Vũ Đức Thịnh thay lời cộng đoàn dân Chúa dâng lời cảm ơn Cha Quản hạt, quý Cha, quý ân nhân, quý khách đã đến và chia sẻ niềm vui 3 trong 1 của giáo xứ: bổn mạng Cha xứ ngày 1.5 – Thánh Giuse Thợ, bổn mạng quan thầy Họ Thánh Gẫm và làm phép viên đá xây dựng Nhà Giáo lý. Tiếp lời, Cha Quản hạt Vũng Tàu đại diện quý Cha chia sẻ niềm vui với giáo xứ và nhất là niềm vui hướng về tương lai khi nhà giáo lý sẽ khánh thành. Niềm vui ấy được tạo nên bởi sự quảng đại của quý ân nhân, cùng sự đồng tâm đồng sức của mỗi thành viên trong gia đình giáo xứ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Antôn Nguyễn Minh Trí, Chánh xứ Phước Thành, đã triển khai ý nghĩa câu lời Chúa “ Lạy Chúa, xin ban thần khí Chúa đến để đổi mới địa cầu”. Chúa Thánh Thần là Đấng đến để đổi mới. Từ thời giáo hội sơ khai, các Tông Đồ rất nhút nhát. Nhưng khi nhận được Thánh Thần, các ngài đã trở thành những chiến sĩ can trường, can đảm rảo giảng Lời Chúa, làm chứng cho Chúa và cuối cùng chấp nhận cái chết vì niềm tin của mình.
Trong ánh mắt đức tin, chúng ta tin rằng chính Chúa Thánh Thần đã đổi mới bộ mặt của cộng đoàn Long Hải này. Từ việc sự xuất hiện của một ngôi Thánh đường khang trang, cho đến sự thăng tiến trong đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ. Hôm nay, cộng đoàn giáo xứ lại chọn ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống để bắt đầu công việc xây dựng Nhà Giáo lý, chắc hẳn mỗi người đều ước mong và tin tưởng Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục đổi mới giáo xứ. Chúa Thánh Thần sẽ chúc lành cho công trình này, sẽ thúc đẩy mọi người góp phần tích cực để sớm hoàn thành Ngôi Nhà Giáo lý này. Nhờ đó, việc học hỏi giáo lý của giáo xứ, nhất là các em thiếu nhi, ngày càng được cải thiện hơn, đời sống đức tin của giáo xứ ngày càng biến đổi và đi lên. (WGPBR)

Tin: Martino Hoàng
Ảnh: Đức Hòa – Mỹ Hạnh

IMG_4988.jpgIMG_4991.jpgIMG_4995.jpgIMG_4997.jpgIMG_4999.jpgIMG_5000.jpgIMG_5002.jpgIMG_5003.jpgIMG_5006.jpgIMG_5007.jpgIMG_5010.jpgIMG_5011.jpgIMG_5013.jpgIMG_5015.jpgIMG_5018.jpgIMG_5020.jpgIMG_5021.jpgIMG_5024.jpgIMG_5025.jpgIMG_5026.jpgIMG_5027.jpgIMG_5030.jpgIMG_5032.jpgIMG_5033.jpgIMG_5035.jpgIMG_5036.jpgIMG_5037.jpgIMG_5038.jpgIMG_5040.jpgIMG_5041.jpgIMG_5043.jpgIMG_5044.jpgIMG_5048.jpgIMG_5050.jpgIMG_5052.jpgIMG_5053.jpg