Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Giáo Phận Hưng Hóa

0
75
Vào lúc 8g30 sáng nay, ngày 01.10. 2015, tại Nhà thờ Chính toà Giáo phận Hưng Hóa, thuộc Khu 7 – Trung Sơn Trầm – Sơn Tây – Hà Nội; Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã truyền chức Linh mục cho 8 thầy Phó tế:
1. Giuse Dương Quốc Chí
2. Phêrô Nguyễn Văn Hùng
3. Gioan Ngô Văn Khuê
4. Giuse Cấn Đức Lộc (Sáu)
5. Phaolô Lê Phú Quốc
6. Giuse Đỗ Ngọc Tháp
7. Giuse Nguyễn Xuân Trường (Ánh)
8. Giuse Trần Quý Tuần (Tịnh)
Đồng tế với Đức cha Gioan Maria, có Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa và khoảng 130 linh mục trong và ngoài giáo phận, đặc biệt trong đó có quý cha giáo Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha Bề Trên dòng OMI, Tu đoàn nam Thừa Sai Thánh Mẫu. Thánh lễ được cử hành thật long trọng với sự tham dự sốt sắng của đông đảo cộng đoàn Dân Chúa, gồm quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố và anh chị em giáo dân thuộc các giáo xứ có liên hệ với các tiến chức.
Đúng 8g15, trong tiếng chuông ngân vang và niềm vui chung của toàn giáo phận, đoàn rước bắt đầu tiến vào cung thánh. Các tiến chức cùng cha mẹ tiếp bước ngay sau thánh giá nến cao trong tiếng hát du dương của ca đoàn. Giai điệu hân hoan của bài ca nhập lễ như mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các thầy Phó tế sẽ đón nhận Thánh chức Linh mục hôm nay.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria có lời nhắn nhủ cách đặc biệt tới các tiến chức và kêu gọi cộng đoàn sốt sáng cầu nguyện cho các thầy được ơn trung thành trong thiên chức linh mục cao quý.
Sau khi công bố Tin Mừng, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn. Nhấn mạnh tới vai trò chứng nhân của đời linh mục, ngài nói: “thế giới cần chứng nhân hơn thầy dạy” (Chân phước Phaolô VI). Đức cha cũng nhắc tới gương sáng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong đời sống giản dị, khó nghèo. Ngài kêu gọi các linh mục, nhất là các tiến chức hôm nay hãy nhớ và thực hành những lời vàng ngọc của Chúa Giêsu: “Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống” (Mt 20,28) theo gương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài cũng tha thiết kêu gọi các tín hữu hãy luôn cầu nguyện, thương yêu, nâng đỡ, cộng tác với các Tân chức trong sứ vụ linh mục.
Sau bài giảng của Đức cha Anphong, các tiến chức được xướng tên và mời lên cung thánh, trước nặt Đức cha Gioan Maria – Giám mục giáo phận. Cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn đã giới thiệu và làm chứng với Đức Giám mục về các tiến chức. Liền đó là lời tuyển chọn chính thức của Đức Giám mục. Nghi thức này cho thấy việc tiến lên chức thánh không chỉ do ý muốn của từng cá nhân, nhưng trước hết là do Thiên Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn của Đức Giám mục. Vì vậy, sau khi Đức Giám mục chấp nhận tuyển chọn các tiến chức, cộng đoàn đã cùng hát: “Tạ ơn Chúa” và biểu lộ sự vui mừng bằng một tràng pháo tay vang dội.
Sau đó, Đức Giám mục đã có lời huấn dụ tới toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là với các tiến chức. Tiếp đến, Đức Giám mục thẩm vấn các tiến chức. Sau khi trả lời thẩm vấn, các tiến chức phủ phục xin ơn Chúa qua kinh cầu Các Thánh. Cử chỉ phủ phục này nói lên thân phận yếu đuối của con người nên cần đến lời cầu bầu của các thánh. Sau đó là phần chính yếu của Bí tích Truyền chức thánh: các tiến chức từng người một tiến lên quỳ trước mặt Đức Giám mục để ngài đặt tay truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Cử chỉ đặt tay của Đức Giám mục nói lên việc thông ban Thánh Thần và lời nguyện thánh hiến làm cho các tiến chức được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Ngay từ giây phút này đây, Giáo hội có thêm 8 vị mục tử để chăn dắt đoàn chiên Chúa. Sau khi các Đức Giám mục đặt tay, các linh mục đồng tế lần lượt đặt tay trên các Tân chức diễn tả ý nghĩa tiếp nhận các Tân chức vào Linh mục đoàn.
Các linh mục đoàn đặt tay-dấu chỉ tiếp nhận các Tân chức vào linh mục đoàn

Tiếp theo là phần mặc phẩm phục, xức Dầu thánh và trao Chén thánh cho các Tân chức. Quý ông bà cố đã tiến lên trao áo lễ cho các Tân Linh mục, như là dấu chỉ dâng những người con vô cùng yêu quý của họ cho Thiên Chúa. Những chiếc áo lễ ấy gói ghém sự hy sinh vất vả của cha mẹ, để dệt nên tấm áo đầu đời linh mục cho con. Quý cha nghĩa phụ đã mặc phẩm phục cho các Tân chức. Sau khi các Tân linh mục mặc phẩm phục mới, Đức Giám mục xức dầu lòng bàn tay và trao Chén thánh cho từng Tân chức, biểu thị sự tham dự đặc biệt của linh mục vào chức tư tế của Đức Kitô qua việc phục vụ cộng đoàn Dân Chúa.
Tiếp đó, Đức Giám mục trao hôn bình an cho các Tân chức, để ghi dấu việc nhận các cộng sự viên mới của mình vào thừa tác vụ của Giám mục. Sau đó, linh mục đoàn cũng hôn chúc bình an cho các Tân chức để diễn tả tình huynh đệ trong Linh mục đoàn. Sau đó, các Tân chức cúi chào các Đức Giám mục và cộng đoàn trong niềm vui hân hoan của những giây phút đầu đời linh mục.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong một bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, các Tân Linh mục được cùng hiệp dâng Thánh lễ với Đức Giám mục giáo phận và Linh mục đoàn.
Trước khi Đức Giám mục ban phép lành trọng thể, các Tân Linh mục tiến ra giữa bàn thờ và một Tân linh mục đại diện anh em bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa đồng thời cảm ơn quý Đức cha, quý cha giáo, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, gia đình, họ hàng, ân nhân và cộng đoàn phụng vụ.
Cùng với tâm tình tạ ơn của bài hát kết lễ, Thánh lễ đã khép lại lúc 10g30, đồng thời cũng đã mở ra một hành trình mới của đời linh mục, hành trình của người mục tử gắn bó, sống chết vì đoàn chiên và với đoàn chiên. Hành trình ấy gắn liền với việc loan báo Tin Mừng như lệnh truyền và lời dạy dỗ yêu thương của Đức Giêsu trao gửi cho các môn đệ xưa và hôm nay cũng trao gửi đến các Tân chức và cộng đoàn phụng vụ trong Thánh lễ Truyền chức trọng đại này. Các Tân chức trào dâng niềm vui trong vòng tay yêu thương của ông bà cố, các thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa. Chúng ta cùng chúc mừng và cầu nguyện cho các Tân chức luôn được ơn trung thành và hạnh phúc trong thiên chức linh mục và trong sứ vụ mới đón nhận hôm nay.
Một số hình ảnh của ngày phong chức:














BTT GP Hưng Hóa

Nguồn tin: GP Hưng Hóa