Giáo xứ Hòa Hội: Thánh lễ Cung hiến Thánh đường

0
220

CungHienHoaHoi-11

“Ngôi nhà thờ Giáo xứ Hòa Hội được cung hiến để dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Nhà thờ là trung tâm của toàn một giáo xứ, nơi mà mọi thành phần dân Chúa tập họp để hiệp dâng thánh lễ, lãnh nhận các bí tích. Nhà thờ cũng là nơi mỗi người tín hữu chúng ta quy tụ để cầu nguyện cho nhau, chia sẻ và sống Lời Chúa, là nơi mỗi người anh chị em san sẻ cho nhau trong tình bác ái yêu thương.”

Đó là lời Đức Cha Tôma, Giám mục Giáo phận Bà Rịa huấn dụ cộng đoàn trong bài giảng lễ Thánh lễ Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Hòa Hội, Giáo hạt Xuyên Mộc, ngày 23.4.2016. Hiệp dâng thánh lễ đồng tế có Cha Cố Vấn Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam, quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý Tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hòa Hội và quý Ân nhân xa gần.

Đúng 09 giờ 00, đoàn đồng tế dẫn đầu là Thánh Giá đã dừng lại tại tiền sảnh nhà thờ để tham dự Nghi thức Cắt băng khánh thành và Mở cửa thánh đường. Sau đó, đoàn đồng tế cùng cộng đoàn tiến vào Nhà Chúa cùng dâng lời tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa.

CungHienHoaHoi-40CungHienHoaHoi-44CungHienHoaHoi-47

Tiếp đến, Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép nước, rảy nước thánh thanh tẩy ngôi nhà thờ mới được trùng tu.

CungHienHoaHoi-71

Mở đầu bài giảng Đức Cha đã chia sẻ ý nghĩa của việc cung hiến nhà thờ và xức dầu bàn thờ mới. Ngài nói: “Hôm nay anh chị em thật hạnh phúc được tập hợp trong ngôi thánh đường khang trang và lộng lẫy này. Nhưng để có được điều này, anh chị em đã góp rất nhiều công sức và của cải tùy theo khả năng, cùng nhau xây dựng và trùng tu ngôi thánh đường này. Từ đây mỗi tín hữu trong giáo xứ phải thường xuyên tập họp quanh bàn thờ tham dự Thánh lễ Tưởng niệm Vượt Qua và bồi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Máu Đức Kitô ”.

Đức Cha còn nhắn nhủ cộng đồng tín hữu hãy biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì bao điều tốt đẹp Chúa đã làm trong thời gian qua. Lời tạ ơn tốt đẹp nhất chính là phải biết thờ phượng Chúa trong Thần khí: “Việc thờ phượng Chúa trong ngôi nhà thờ chật hẹp của ngày hôm qua và hôm nay trong ngôi Thánh đường rộng lớn này thì vẫn là thờ phượng. Dù ở đâu, ta cũng phải thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí sự thật. Thờ phượng trong thần khí nghĩa là Chúa Thánh Thần nâng chúng ta lên làm con cái Chúa. Thờ phượng Chúa không phải nơi dáng vẻ bên ngoài của ngôi nhà thờ, nhưng là ở tâm hồn đầy niềm Tin, Cậy, Mến của mỗi chúng ta khi bước chân vào nhà thờ. Ước gì anh chị em biết cùng nhau xây dựng đền thờ là tâm hồn mình để xứng là nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Vì thế phải luôn trang trí đền thờ tâm hồn bằng các nhân đức mà chúng ta sẽ lãnh nhận qua thánh lễ và các bí tích”.

CungHienHoaHoi-99

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha đã cử hành Nghi thức Cung hiến Bàn thờ và Nhà thờ. Nghi thức khởi đầu bằng Kinh cầu các Thánh, sau đó Đức Giám mục đặt di cốt thánh tử đạo tại bàn thờ là: Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, Linh mục. Thánh nhân sinh năm 1790 tại Giáo xứ Thuận Nghĩa, Nghệ An. Tử đạo ngày 24.11.1840 tại Đồng Hới, bị xử trảm vào thời vua Minh Mạng. Ngày 27.5.1900, Đức Thánh Cha Lêô XIII suy tôn ngài lên bậc Chân phước. Ngày 19.6.1988, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nâng ngài lên bậc Hiển thánh.

CungHienHoaHoi-106

Sau lời nguyện cung hiến, Đức Cha đã xức dầu thánh và xông hương bàn thờ mới, xức dầu thánh các thánh giá trên tường nhà thờ, thắp nến sáng bàn thờ để xin Thiên Chúa đoái nhìn của lễ Hội Thánh sẽ dâng trên bàn thờ này, và làm cho Dân Chúa trở nên của lễ muôn đời dâng lên Chúa.

CungHienHoaHoi-124CungHienHoaHoi-148CungHienHoaHoi-129CungHienHoaHoi-142

CungHienHoaHoi-160CungHienHoaHoi-170CungHienHoaHoi-175CungHienHoaHoi-178Nghi thức Cung hiến kết thúc bằng việc công bố và ký chứng thư. Chính tay Đức Giám mục Giáo phận đã trao chứng thư cho Cha Chánh xứ Phaolô Vũ Xuân Quế trước mặt cộng đoàn như một sự ủy thác sứ vụ. Sau đó, thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

CungHienHoaHoi-181CungHienHoaHoi-183

Trước khi Đức Cha ban phép lành cuối lễ, Cha Chánh xứ Phaolô đã thay lời cộng đoàn giáo xứ dâng lời tri ân Đức Cha, Cha Cố Vấn Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ân nhân, quý Đại diện chính quyền, quý Khách trong và ngoài giáo phận đã yêu thương cầu nguyện, hướng dẫn và quảng đại giúp đỡ để ngôi thánh đường được hoàn thành, nhất là tri ân mọi người hiện diện trong thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho giáo xứ.

CungHienHoaHoi-238CungHienHoaHoi-244CungHienHoaHoi-245

Thánh lễ kết thúc, nhưng niềm vui và tâm tình tạ ơn vẫn còn kéo dài, nhất là trên từng con tim của đoàn chiên Giáo xứ Hòa Hội.

Tin: Anrê Nguyễn Xuân Phúc
Ảnh: Lộc AnHà – Mỹ Hồng – Phi Hoàng

XEM THÊM THÔNG TIN VỀ GIÁO XỨ HÒA HỘI

XEM THÊM HÌNH ẢNH VỀ THÁNH LỄ CUNG HIẾN