Vatican: Cha Lombardi từ nhiệm Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh

0
87

AFP4948203_ArticoloWHĐ (12.07.2016) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cha Federico Lombardi, sau 10 năm đảm nhận chức vụ Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, được từ nhiệm cương vị này.

Mười năm trước, vào tháng Bảy 2006, Cha Lombardi đã được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh. Được biết lúc đó ngài đang là Tổng giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican (2001-2013) kiêm Tổng giám đốc Radio Vatican (2005-2016).

Cha Lombardi sinh năm 1942. Ngài vào nhà tập Dòng Tên, tỉnh dòng Turinô ở Avigliana, năm 1960, đồng thời học triết học và thần học tại phân khoa đại học Aloisianum của dòng Tên ở Gallarate. Sau khi đậu cử nhân triết học, cha học thêm cao học toán.

Năm 1972, cha thụ phong linh mục, thuộc Dòng Tên, sau đó làm việc trong ban biên tập, rồi làm tổng biên tập và giám đốc tạp chí Civiltà cattolica uy tín của Dòng Tên. Cha làm bề trên tỉnh dòng Ý từ 1984 đến 1990, sau đó làm giám đốc chương trình ĐàiRadio Vatican từ 1991 đến 2005 và làm tổng giám đốc từ 2005 đến tháng Hai vừa qua.

Chuyến công cán cuối cùng của cha trước khi rời khỏi chức vụ Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh là tháp tùng Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du Ba Lan, chủ tọa Ngày Giới trẻ Thế giới tại Krakow, từ 27 đến 31 tháng Bảy tới đây.

(Theo Zenit)

Thành Thi chuyển ngữ