Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ: tín hữu phải là người Samaria nhân lành

0
13

Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ: tín hữu phải là người Samaria nhân lành

Vatican News (17.11.2020) – Phát biểu trong ngày thứ nhất của đại hội mùa thu của các giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, nhấn mạnh tính cấp thiết của sứ mệnh của Giáo hội, các tín hữu Công giáo cần là những người Samaria nhân lành đối với những người bị thương tổn vì đại dịch và xung khắc xã hội, tham gia vào “Thách đố chữa lành thế giới”.

Hôm thứ Hai ngày 16/11, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ bắt đầu đại hội mùa thu. Do đại dịch virus corona, đại hội được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, và được rút ngắn trong hai ngày 16 và 17/11.

Trong bài nói chuyện, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh tính cấp thiết của sứ mạng của Giáo hội, các tín hữu Công giáo cần là những người Samaria nhân lành đối với những người bị thương tổn vì đại dịch và xung khắc xã hội, tham gia vào “Thách đố chữa lành thế giới”.

Những đám mây đen

Đại diện của Đức Thánh Cha đã chỉ ra “những đám mây đen” trong môi trường toàn cầu hiện nay đang  “cản trở tình huynh đệ chân chính”. Ngài nói: “Một trong những đám mây lớn nhất là ‘văn hóa vứt bỏ’, dẫn đến việc coi thường mạng sống con người – dưới các hình thức phá thai và an tử, buôn người và các hình thức nô lệ mới – lạm dụng môi trường và đẩy các nhóm ra bên lề xã hội”.

Sứ thần Tòa Thánh nói thêm: “Một yếu tố khác là sự phân mảnh và phân cực của xã hội, được đánh dấu bằng các cuộc tấn công ác độc và nỗ lực gieo rắc nỗi tuyệt vọng và chán nản để tạo ra một tình huống đối đầu lâu dài hơn là hàn gắn.”

Theo ngài, đám mây thứ ba là “sự phát triển nhanh chóng của quá trình thế tục hóa, trong đó con người sống như thể Thiên Chúa không tồn tại, tạo ra một trở ngại lớn hơn trong việc truyền tải đức tin trong gia đình và từ thế hệ này sang thế hệ khác và để lại những vết thương sâu đậm trong Giáo hội và xã hội.” Và ngài thêm rằng cũng có một đại dịch toàn cầu.

3 ý tưởng định hướng

Đức tổng giám mục Pierre đưa ra ba ý tưởng dựa trên thông điệp mới của Đức Thánh Cha Fratelli Tutti để hướng dẫn các giám mục Hoa Kỳ trong hướng đi của họ.

– Giáo hội nhân từ như người Samaria

Thứ nhất là Giáo hội là một Giáo hội nhân từ như người Samaria để chữa lành thế giới. Ngài nói là vấn đề phân cực, tục hóa, dửng dưng, thế tục… ảnh hưởng và chia rẽ chúng ta. Ngài kêu gọi: “Trong thế giới đau khổ, chúng ta được mời gọi trở thành người lân cận của người khác. Với tư cách là giám mục, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt là phải làm gương, chứng tỏ ý nghĩa của việc trở thành người lân cận.”

– Củng cố tình huynh đệ xã hội

Ý tưởng thứ hai là “củng cố tình huynh đệ xã hội: tình yêu thương là thước đo của chiều kích thiêng liêng”. Tình huynh đệ xã hội là vượt qua mọi biên giới. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình như người Samaria nhân lành.

– Đối thoại

Ý tưởng thứ ba là “đối thoại: đề xuất sự thật trong tình  yêu.” Ngài nói: “Đối thoại đích thực cho phép Giáo hội cống hiến sự đóng góp của mình và làm chứng tá sống động cho Chúa Kitô và Tin Mừng”.

Khủng hoảng quyền bính

Tiếp đến, Sứ thần Tòa Thánh cũng nói về sự khủng hoảng thực sự về quyền bính. Ngài nói: “Dường như không ai đưa ra những giá trị thực sự của các giải pháp để mang lại sự chữa lành”. Ngài nói về “một cuộc khủng hoảng thực sự về quyền bính” và sự thiếu tin tưởng vào giới truyền thông và các nhà lãnh đạo của đất nước. Ngài cũng đề cập đến các vấn đề xã hội đang diễn ra của đại dịch virus corona và “chiến dịch bầu cử gây tranh cãi”.

Thi hành quyền bính như sự phục vụ

Đại diện của Đức Thánh Cha khẳng định rằng theo gương Chúa Kitô là cách duy nhất để các giám mục “phục hồi thẩm quyền của chúng ta và đưa ra đề xuất chữa lành thế giới”. Ngài nói tiếp: “Chúng ta được kêu gọi để phục tùng Chúa Ki-tô và đi theo Người, vì chính Người đã thi hành quyền bính – không phải như quyền lực mà là sự phục vụ.”

Hồng Thủy

Nguồn: vaticannews.va/vi  

#sứthầntòathánhtạihoakỳ #ngườisamarianhânlành