Sự kiện lớn Kết thúc Năm Thánh hiến

0
19

Kết thúc Năm Thánh hiến

Vào khoảng 6000 đại diện tất cả các dạng thức Đời sống Thánh hiến từ khắp nơi trên thế giới về Rôma tham dự cuộc họp quốc tế từ thứ năm 28-1 đến 2 tháng 2 về chủ đề: “Đời sống thánh hiến và hiệp thông”. Buổi khai mạc bắt đầu chiều thứ năm 28-1 ở Đền thờ Thánh Phêrô, trong một buổi canh thức do Tổng Giám mục José Rodriguez Carballo, tổng thư ký Bộ các Dòng Tu và Hiệp hội Tông đồ chủ sự.

Sự kiện lớn này chính thức kết thúc năm Thánh hiến do Đức Phanxicô mở đầu ngày 30 tháng 11 năm 2014. Chiều thứ ba 2 tháng 2, nhân ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ bế mạc năm Thánh hiến. Năm Thánh hiến không những chỉ diễn ra ở Rôma nhưng còn ở trên toàn thế giới, ở từng Giáo hội địa phương. Một năm không quảng bá rộng nhưng hướng về một thực tế sống động của đời thánh hiến, Đức Tổng Giám mục Carballo nhấn mạnh.

Đời sống Thánh hiến gồm 900 000 nam nữ tu sĩ trên hành tinh: các tu sĩ độc thân, các thành viên của các tổ chức thế tục, các nam nữ tu sĩ thuộc dòng chiêm niệm hay dòng làm các việc tông đồ. Các ơn gọi gia tăng ở Á Châu và Phi Châu, trong khi Bắc Mỹ và Âu Châu thì bị giảm.

Bộ các Dòng Tu và Hiệp hội Tông đồ đã xin Đức Phanxicô viết một hiến chương mới về đời sống các đan sĩ chiêm niệm. Hiến chương cũ Sponsa Christi có từ thời Đức Giáo hoàng Piô XII năm 1950

Radio Vatican, Cyprien Viet, 2016-01-28

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch