Lễ kính Thánh Phaolô 6 Giáo Hoàng được đưa vào lịch chung

0
43

Lễ kính Thánh Phaolô 6 Giáo Hoàng được đưa vào lịch chung

ĐTC Phanxicô đã quyết định đưa lễ kính thánh Phaolô 6 Giáo Hoàng vào lịch chung của Giáo Hội hoàn vũ: lễ kính tùy ý vào ngày 29-5 hàng năm.

 Trong sắc lệnh công bố hôm 6-2-2019, Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích, sau khi lược thuật tiểu sử và những hoạt động của thánh Phaolô 6 cũng như những nét nổi bật trong đời sống thánh thiện của Người, đã khẳng định rằng:

 Quyết định của ĐTC Phanxicô

 ”Xét vì đời sống thánh thiện của Vị Giáo Hoàng này, được chứng tỏ qua các công trình và lời nói, để ý đến ảnh hưởng lớn do sứ vụ tông đồ của Người đối với Giáo Hội trên toàn thế giới, ĐTC Phanxicô, đón nhận những thỉnh nguyện và ước muốn của Dân Chúa, đã quyết định rằng lễ kính thánh Phaolô 6 Giáo Hoàng được ghi vào Lịch Chung của Roma, vào ngày 29 tháng 5, với bậc lễ kính tùy ý”.

 Thi hành quyết định

 Lễ kính này phải được ghi vào tất cả các lịch và sách phụng vụ để cử hành Thánh lễ và Phụng vụ các giờ kinh; các văn bản phụng vụ cần được chấp nhận, kèm theo Sắc Lệnh này, phải được dịch, chấp thuận, và sau khi được Bộ này phê chuẩn, được các HĐGM công bố.

 Lý do không cử hành vào ngày Thánh Nhân qua đời

 Bộ Phụng Tự cho biết sở dĩ lễ kính thánh Phaolô 6 giáo hoàng không được cử hành vào ngày Người qua đời, 6 tháng 8, vì đó là lễ Chúa Hiển Dung. Vì thế, ngày được chọn để cử hành lễ kính thánh nhân là 29 tháng 5, là ngày Người Thụ Phong Linh Mục năm 1920 (Rei 6-2-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican