Đức Hồng y Parolin viếng thăm Georgia từ 28 đến 30/12

0
68

Đức Hồng y Parolin viếng thăm Georgia từ 28 đến 30/12

Hôm 28/12/2019, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã lên đường viếng thăm tại Cộng hòa Georgia trong 3 ngày, cho đến 30/12/2019 tới đây.

Lẽ ra Đức Hồng y Parolin đã tháp tùng Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc viếng thăm tại Georgia hồi tháng 10 năm 2016, nhưng vì bị cảm và sốt nặng sau cuộc viếng thăm tại Colombia, nên Đức Hồng y không thể tham dự chuyến đi Georgia của Đức Thánh Cha, vì thế chuyến đi hiện nay là cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Hồng y tại Georgia và miền Caucase.

Theo chương trình, trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng y Quốc vụ khanh sẽ gặp bà tổng thống Salomé Zourabichvili, thủ tướng Mamula Bakhtadze và Đức Thượng Phụ Chính Thống Ilia II, 86 tuổi (1933), người đã được Đức Thánh Cha Phanxicô gởi thư cách đây ít ngày, mời viếng thăm tại Vatican vào ngày 06/01/2020 sắp tới, nhân kỷ niệm 40 năm cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thượng Phụ tại Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Trong chuyến đi này, Đức Hồng y Parolin cũng sẽ viếng thăm trại tị nạn Tserovani có từ 11 năm nay (2008), và vùng gọi là “đường ranh chiếm đóng” hay là biên giới lưu động. Ngoài ra, Đức Hồng y sẽ cử hành thánh lễ với các tín hữu Công Giáo ở Georgia, một cộng đoàn bé nhỏ nhưng rất tích cực trong lãnh vực thăng tiến con người và về các hoạt động từ thiện.

Cộng hòa Georgia

Cộng hòa Georgia chỉ rộng 70 ngàn cây số vuông, với dân số 4 triệu rưỡi dân cư, trong đó gần 84% là tín hữu Chính Thống giáo, khoảng 10% theo Hồi giáo, số tín hữu Công giáo là 112 ngàn người, tương đương với 2,5% dân số toàn quốc.

Chính Thống Georgia có lập trường bảo thủ và vẫn không coi Công Giáo là Giáo Hội. Họ theo lập trường cho rằng một tín hữu Chính Thống chỉ có thể cầu nguyện với tín hữu Chính Thống mà thôi. (Tổng hợp 27-12-2019)

Trần Đức Anh OP

Nguồn:Đài Chân Lý Á Châu