Quyết định lưu nhiệm cha Antôn Hà Văn Minh làm Cha linh hướng Phong trào Cursillo Việt Nam

0
63

Quyết định lưu nhiệm cha Antôn Hà Văn Minh làm Cha linh hướng Phong trào Cursillo Việt Nam

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

————

Số: 01/QĐ/21/HĐGMVN

QUYẾT ĐỊNH
về bổ nhiệm Cha linh hướng

Phong trào Cursillo Việt Nam đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chuẩn nhận cho phép sinh hoạt trong Giáo hội tại Việt Nam từ năm 2016. Ngày 01/09/2016, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhiệm kỳ 2013- 2016, đã bổ nhiệm linh mục Antôn Hà Văn Minh, thuộc Giáo phận Phú Cường, làm Cha linh hướng cho Phong trào với nhiệm kỳ 2016-2020.

Sau khi xem xét đơn thỉnh nguyện của Văn phòng điều hành phong trào Cursillo Việt Nam đệ trình ngày 27 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, với quyền hạn và trách nhiệm, quyết định lưu nhiệm linh mục Antôn Hà Văn Minh, hiện là linh mục chánh xứ nhà thờ chính tòa giáo phận Phú Cường, làm Cha linh hướng phong trào Cursillo tại Việt Nam đến hết năm 2022.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn từng thành viên của Phong trào Cursillo luôn sống chứng nhân với đức tin mạnh mẽ và nhiệt tâm tông đồ.

Văn phòng HĐGMVN, ngày 17 tháng 4 năm 2021

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Chủ tịch

(đã ký)

+ Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng Giám mục TGP. Huế

PHONG TRÀO CURSILLO VIỆT NAM: HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
(1967-2021)

Cursillo là một Phong trào tông đồ giáo dân, ra đời vào thập niên 40 của thế kỷ XX tại đảo Mallorca thuộc đất nước Tây Ban Nha; và vị sáng lập là một giáo dân, ông Eduardo Bonnín…

Phong trào Cursillo được hiểu là một Phong trào của Giáo hội, với phương pháp riêng, tạo cơ hội sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu đích thực, giúp mỗi người khám phá và chu toàn ơn gọi riêng của mình, thúc đẩy các Nhóm Kitô hữu nòng cốt, và làm cho các Nhóm này có thể dậy men môi trường bằng Phúc Âm.

Ngày nay, Phong trào Cursillo đã trở thành một tổ chức Quốc Tế với số thành viên hơn 10 triệu người, có trung tâm sinh hoạt tại trên 80 Quốc gia.

+ Năm 1963, thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tôn cử Thánh Phaolô làm quan thầy của Phong trào.

+ Năm 1966, Đại hội Ultreya thế giới lần thứ I được tổ chức tại Roma, được khích lệ nồng nhiệt bởi thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, khi ngài chia sẻ:

+ Năm 1971, PT được Giáo hội công nhận là thành viên thuộc Hội Đồng Tư Vấn Giáo Hoàng đặc trách giáo dân tại Roma.

+ Năm 1980, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm đại hội Ultreya tại Roma.

+ Năm 2015, ĐGH Phanxicô đến thăm Phong trào Cursillo Châu Âu tại Roma.

Đấng Đáng Kính, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, mặc dù không phải là người đưa Phong trào Cursillo vào Việt Nam, nhưng ngài đã cổ võ mạnh mẽ cho sự phát triển Phong trào…

Những người anh em Philippines, do ông Tobias bảo trợ, đã mở các Khóa Cursillo tiếng Anh đầu tiên vào năm 1965 tại Việt Nam.

+ Khóa Cursillo tiếng Việt đầu tiên tổ chức tại Nhà Tĩnh Tâm Bêtania thuộc giáo phận Sài Gòn, do Linh mục Đoàn Cao Lý thuộc Dòng Tên khởi xướng, với sự hỗ trợ của những người anh em Philippines vào ngày 27/01/1967

+ Xuân Lộc đã mở khóa #1 tại tư dinh của ông Tobias Lopez thuộc giáo phận Phú Cường vào ngày 14/12/1967, Cần Thơ và Nha Trang vào năm 1969, Long Xuyên năm 1970, Vĩnh Long năm 1972 và Huế  vào 1973 tại TGM Nha Trang.

Sau biến cố năm 1975, Phong trào Cursillo tạm dừng hoạt động.

Một số thành viên Phong trào, vì cuộc sống nên đã ra đi lập nghiệp nơi quê người, trong đó có cha Phaolô Nguyễn Quang Hiền, linh hướng Phong trào Cursillo giáo phận Xuân Lộc. Ngài đã qui tụ anh chị em cursillista hải ngoại, mở khóa Cursillo tiếng Việt đầu tiên vào năm 1981 tại HK, sau đó lan nhanh sang Úc Châu năm 1992, rồi Âu Châu năm 1993.

Giai đoạn Phong trào Cursillo Việt Nam hồi sinh:

+ Ngày 12 – 15/7/2006 nhóm cursillista hải ngoại tiên phong do cha Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm, cùng các anh chị trong nhóm Ra Khơi về từ Úc, Hoa Kỳ và Canada đã mở Khóa Cursillo #1 dành cho Nam tại GP Vinh với 48 TDV.

+ Năm 2007, hai Khóa Cursillo #1 & 2 Xuân Lộc, được tổ chức tại Tu hội Tông Đồng Nhỏ giáo phận Xuân Lộc.

+ Ngày 13 – 19/7/2009, khóa Cursillo #1 và #2 Sài Gòn.

+ Ngày 27 – 04/8/2009, khóa Cursillo #1 và #2 Phú Cường.

+ Tháng 7/2010, hai khóa Cursillo #1 và #2 Nha Trang.

+ Năm 2010, bầu Ban Liên lạc Liên Giáo phận.

+ Để chuẩn bị cho tiến trình xây dựng Phong trào Cursillo Việt Nam, kể từ năm 2011, các khóa Cursillo “Hạt giống” dành cho các giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên, Ban Mê Thuột, Bắc Ninh… được tổ chức hằng năm tại Xuân Lộc.

+ Năm 2012, khóa Cursillo #1 và #2 Đà Nẵng.

+ Năm 2012 Bầu Văn Phòng Điều Hành Lâm thời.

+ Ngày 8/9/2012 Văn Phòng Điều Hành Lâm thời đã mời cha Antôn Hà Văn Minh làm linh hướng VPĐH lâm thời.

+ Ngày 18 – 25/7/2013, khóa #2 nữ Vinh, và khóa #3 nam Vinh.

+ Ngày 28/7 – 04/8/2013, khóa #1 nữ và #2 nam Bắc Ninh.

+ Ngày 02 – 09/7/2014, khóa #1 nam và khóa #2 nữ Long Xuyên.

+ Ngày 16 – 23/7/2014, khóa #1 nam và khóa #2 nữ BMT.

+ Ngày 02 – 09/7/2015, khóa #1 nam và #2 nữ Cần Thơ.

+ Ngày 10 – 13/7/2015 , khóa #1 nam Huế.

+ Ngày 18 – 25/8/2015, khóa Cursillo #1 nam và #2 nữ Phát Diệm.

+ Ngày 11/3/2015, bầu chọn VPĐH Cursillo Việt Nam chính thức với 5 thành viên.

– Ngày 01/9/2016 Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc – TGM – TGP Sài Gòn, Chủ tịch HĐGM-VN đã ký văn thư số: 284-160901-06 chuẩn nhận Phong trào Cursillo, được chính thức hoạt động trong lòng Giáo Hội Mẹ Việt Nam. Đồng thời ngài cũng phê chuẩn cha Antôn Hà Văn Minh làm linh hướng VPĐH Cursillo VN nhiệm kỳ 2016-2020.

– Tháng 5/2017, dịp Đại hội Ultreya hoàn vũ tại Fatima – Bồ Đào Nha. VPĐH Cursillo VN đã trình văn thư xin gia nhập các tổ chức Cursillo hoàn vũ. Từ đây, Phong trào Cursillo VN đã trở thành thành viên chính thức của các tổ chức Cursillo thế giới.

+ Ngày 24 – 28/07/2018, khóa #1 nam và #2 nữ Bà Rịa.

+ Ngày 12 – 19/11/2018, khóa #1 nam và #2 nữ Hà Nội.

+ Ngày 27/2/2019, VPĐH Cursillo Việt Nam được bầu chọn nhiệm kỳ II với 5 thành viên.

+ Ngày 17/4/2021, HĐGM có quyết định lưu nhiệm cha linh hướng Antôn Hà văn Minh thêm một nhiệm kỳ hai năm, từ 2021 đến hết 2022, thể theo nguyện vọng của VPĐH VN.

Tính đến nay, 13 Giáo phận có PT Cursillo sinh hoạt chính thức và 3 Giáo phận có thành viên của PT Cursillo nhưng chưa chính thức hình thành PT Giáo phận.

Tính tới 31/05/2021, Việt Nam tổ chức được tổng cộng: 173 khóa 3 ngày; 04 khóa hội thảo CDC; 26 khóa hội thảo CLWI; 9 khóa hội thảo CLWII và 02 khóa hướng dẫn trợ tá.

Thống kê Cursillista đang sinh hoạt tại các Giáo phận đến 31/05/2021:

STT GIÁO PHẬN SL STT GIÁO PHẬN SL
1 BÀ RỊA 065 8 LONG XUYÊN 392
2 BẮC NINH 341 9 PHÁT DIỆM 592
3 BAN MÊ THUỘT 387 10 PHÚ CƯỜNG 493
4 CẦN THƠ 448 11 SÀI GÒN 802
5 ĐÀ NẴNG 243 12 VINH 273
6 HÀ NỘI 179 13 XUÂN LỘC 1.356
7 HUẾ 169 14 CỘNG 5.740

Tổng cộng, Phong trào Cursillo Việt Nam có 5.740 thành viên, trong đó có hai thành viên đặc biệt là nguyên TGM Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức GM Đà Nẵng Giuse Đặng Đức Ngân.

Nhân đây, VPĐH Cursillo VN cũng bày tỏ lòng tri ân với các thế hệ đàn anh đi trước, xin cảm ơn quý anh chị thuộc cộng đồng Cursillo hải ngoại, cách riêng quý cha Linh hướng và quý anh chị Ra Khơi, xin cảm ơn tất cả anh chị em cursillista trong nước, đã quảng đại dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội qua Phong trào Cursillo Việt Nam.

Xin trân trọng kính chào,
VPĐHQG Cursillo VN

 WHĐ (27.5.2021)

#chaantonhavanminh #linhhuongphongtraocursillovietnam #phongtraocursillovietnam