Thụy Điển: Chương trình chuyến đi của Đức Thánh Cha tham dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc Cải Cách Tin Lành

0
91

 

Kết quả hình ảnh cho Nhà thờ chính toà Lund (Hội Thánh Tin Lành Thuỵ Điển)WHĐ (27.09.2016) – Hôm thứ Hai 26-09 Toà Thánh đã công bố chi tiết chương trình mới nhất chuyến đi Thụy Điểncủa Đức Thánh Cha Phanxicô để tham dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc Cải Cách Tin Lành, vào hai ngày 31 tháng Mười và 01 tháng Mười Một 2016. Đức Thánh Cha sẽ có hai bài giảng và một bài diễn văn trong chuyến viếng thăm này.

Hoạt động chính trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha là buổi cử hành chung của Giáo hội Công giáo và Liên đoàn Luther Thế giới (LWF), gồm ba sự kiện đại kết diễn ra ở Lund và Malmö. Ngoài ra Đức Thánh Cha cũng sẽ chủsự một Thánh lễ tại Malmö vào ngày Lễ Các Thánh.

Chương trình:

Thứ Hai 31 tháng Mười

08g20: Khởi hành từ sân bay Fiumicino ở Roma;

11g00: Đến sân bay quốc tế Malmö;

11g05: Gặp Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven tại sân bay Quốc tế Malmö;

13g50: Thăm hoàng gia Thụy Điển tại Cung điện Hoàng gia “Kungshuset” ở Lund, cách Malmö khoảng 16 km;

14g30: Cầu nguyện đại kết tại Nhà thờ chính toà Luther ở Lund. Giảng;

16g40: Tham gia sự kiện đại kết tại Trung tâm triển lãm “Malmö Arena” ở Malmö.Đọc diễn văn;

18g10: Gặp gỡ đại kết với các đoàn đại biểu ở Malmö Arena.

Thứ Ba 1 tháng Mười Một, Lễ Các Thánh

09g30: Thánh lễ tại sân vận động Swedbank ở Malmo. Giảng lễ;

12g30: Nghi lễ tạm biệt tại sân bay quốc tế Malmö;

12g45: Lên đường trở về Roma;

15g30: Đến sân bay Ciampino ở Roma.

Minh Đức