Nhà thờ Đức Bà Paris không tổ chức Lễ Giáng sinh

0
34

Lần đầu tiên Nhà thờ Đức Bà Paris

không tổ chức Lễ Giáng sinh kể từ Cách Mạng Pháp

Lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, lễ Giáng sinh sẽ không được tổ chức tại Nhà thờ Đức Bà Paris.

Nhà thờ nổi tiếng này đã hạn chế đối với giáo dân kể từ ngày 15-04-2019, khi một trận hỏa hoạn lớn xảy ra phá hủy ngọn tháp và mái vòm mang tính biểu tượng của nhà thờ.

Cha Patrick Chauvet, Linh mục quản lý nhà thờ, nói với Associated Press: “Đây là lần đầu tiên kể từ Cách mạng Pháp năm 1789, Vương cung Thánh Đường Đức Bà Paris sẽ không có Thánh lễ nửa đêm”. Nhưng cha Chauvet nói thêm “Mặc dù, chúng ta sẽ cử hành Thánh lễ bên ngoài nhà thờ, nhưng cách nào đó Nhà thờ Đức Bà vẫn nối kết chúng ta”.

Đại lễ Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức tại giáo xứ láng giềng Saint-Germain l’Auxerrois, được xây dựng theo  kiểu Gothic. Đây là nơi mà mọi sinh hoạt, phụng vụ, các bức tượng và nhà xứ của Nhà Thờ Đức Bà chuyển tới sau trận hỏa hoạn.

Đại lễ Phục sinh vừa qua, Đức Tổng Giám mục Michel Aupetit đã tổ chức một buổi lễ bên trong nhà thờ dành cho các linh mục và lính cứu hỏa, nhưng tất cả phải mặc áo và mũ bảo hộ.

Hiệp hội âm nhạc của Nhà Thờ Đức Bà cũng đang hủy bỏ những truyền thống của mình trong năm nay và sẽ giữ im lặng trong những ngày lễ. (Theo abcnews.go.com)

Văn Việt-WHĐ