Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesvos

0
34

VATICAN. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết ĐTC Phanxicô sẽ viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesvos bên Hy Lạp vào thứ bẩy 16-4-2016.
Trong thông cáo công bố trưa ngày 7-4-2016, Cha Lombardi nói:
”Nhận lời mời của Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, và của Tổng thống Cộng Hòa Hy Lạp, ĐTC Phanxicô sẽ đến đảo Lesvos ngày thứ bẩy 16-4-2016.
Tại đảo này, ĐTC, Đức Thượng Phụ và Đức TGM Hieronimus, TGM Chính thống tại Athènes và toàn Hy Lạp, sẽ gặp những người tị nạn tại đây.
Tin này đã được báo chí nói đến hôm 5-4, nhưng cha Lombardi kêu gọi các kỷ giả hãy chờ đợi thông cáo chính thức vì lúc đó ngày viếng thăm chưa được xác định chắc chắn.
Đảo Lesvos (cũng gọi là Lesbo) trong biển Egeo rộng 1.632 cây số vuông và có 90.643 dân cư trong đó 1 phần 3 cư ngụ tại thành phố Mitilena là thủ phủ của đảo. Đây là đảo lớn thứ 3 của Hy lạp xét về diện tích và là đảo lớn thứ 8 trong Địa Trung Hải.
Hàng ngàn người tị nạn đang sống tại đảo Lesvos trong tình trạng rất bấp bênh trước sự dửng dưng của dư luận Âu Châu. Dân tị nạn sống trong tuyệt vọng, chờ đợi trong sự sợ hãi. Theo báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, tin ĐTC sẽ viếng thăm đảo này đã phá tan sự dửng dưng trong những tuần lễ gần đây.
Báo Tòa Thánh cũng nhận định rằng ”kế hoạch di chuyển người tị nạn ký kết giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây tranh luận. Hôm 6-4-2016, Cao Ủy tị nạn LHQ cho biết trong số 202 người di dân tị nạn từ các đảo của Hy Lạp được chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ, theo kế hoạch đã ký kết, có 13 người không thể đệ đơn chính thức xin tị nạn”. Caritas Thụy Sĩ đã phê bình kế hoạch này và kêu gọi cần làm hơn nữa cho những người tị nạn.
Trong khi đó số người di dân và tị nạn đến các bờ biển của Hy Lạp vẫn không ngưng. (SD, ADN 7-4-2016)

G. Trần Đức Anh OP