Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích

0
19

Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích

Hôm 27/5/2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Arthur Roche, người Anh, làm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, kế nhiệm Đức Hồng y Robert Sarah về hưu.

Cho đến nay, Đức Tổng giám mục Roche là Tổng thư ký của Bộ này. Ngài năm nay 71 tuổi (1950), nguyên là giám đốc Học viện Anh tại Roma, rồi làm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Anh quốc, trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Birmingham năm 2001, rồi làm Giám mục Chính tòa giáo phận Leeds. Năm 2012, ngài được thăng Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.

Cùng ngày 27/5/2021, Đức Thánh cha đã chọn Đức cha Vittorio Francesco Viola, người Ý, dòng Phanxicô, cho đến nay là Giám mục giáo phận Tortona, tân Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, và thăng Tổng giám mục.

Đức Thánh cha cũng bổ nhiệm tân Phó Tổng thư ký của Bộ này, là Đức ông Aurelio García Marcias, người Tây Ban Nha, cho đến nay là Chánh văn phòng của cùng Bộ này. (Rei 27-5-2021).

G. Trần Đức Anh, O.P.

nguồn: vietnamese.rvasia.org