ĐGH Phanxicô sẽ gặp gỡ Tổng thống Putin Trong chuyến thăm Liên Hiệp quốc

0
46
Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha bản xứ của mình với các nhà lãnh đạo thế giới và gặp gỡ riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm gió lốc tại Liên Hiệp quốc.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha bản xứ của mình với các nhà lãnh đạo thế giới và gặp gỡ riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm gió lốc tại Liên Hiệp quốc.

Đức Tổng Giám Mục Bernardito Auza, sứ thần Vatican và là đại sứ của Liên Hiệp quốc cho biết, Đức Thánh Cha có khả năng sẽ nêu các vấn đề khác nhau, từ hòa bình và phát triển kinh tế cho đến cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến II trong bài phát biểu của ngài trước Đại Hội đồng vào ngày 25.

Sứ Thần Auza nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng chuyến thăm 2 1/2 giờ đồng hồ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Liên Hiệp quốc sẽ là chuyến thăm thứ 5 của một vị giáo hoàng, và là chuyến thăm ngắn nhất.

Đức Thánh Cha cũng sẽ nói chuyện với nhân viên Liên Hiệp quốc và gặp riêng Tổng thư ký Ban Ki-moon và các Chủ tịch Đại hội đồng sắp mạn nhiệm.

Jos. Tú Nạc, NMS