Các Giám mục Ấn Độ xin Đức Giáo hoàng đến Calcutta để phong thánh cho Mẹ Têrêxa

0
59

Ngày 25 tháng 12, nhật báo “The Times of India” loan tin, các Giám mục Ấn Độ xin Đức Giáo hoàng đến Calcutta để phong thánh cho Mẹ Têrêxa. Calcutta là thành phố nơi Mẹ đã thành lập Dòng Thừa sai Bác ái.

popefrancis-teresacalcutta.jpg

Ngày 17 tháng 12 vừa qua, Đức Giáo hoàng đã xác nhận một phép lạ thứ nhì của Mẹ Têrêxa, mở đầu cho tiến trình phong thánh. Tổng Giám mục địa phận Calcutta, Thomas D’Souza cho biết Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã viết cho Đức Giáo hoàng một bức thư xin ngài đến Ấn Độ để phong thánh cho Mẹ Têrêxa. Nhưng Tổng Giám mục cũng cho biết “cũng còn sớm” để chính quyền Ấn Độ do Đảng Hinđu quốc gia cầm đầu gởi lời mời chính thức đến Đức Giáo hoàng.

Trong tầm ngắm của những người hinđu theo chủ nghĩa quốc gia

Trong giới những người hinđu theo chủ nghĩa quốc gia, họ xem việc Mẹ Têrêxa dấn thân lo cho người nghèo là để lôi kéo người dân theo đạo. Một sự kết án gây tranh luận như vậy là do ông Mohan Bhagwat đề xướng, ông là lãnh đạo nhóm liên quân đội hinđu RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh, Tổ chức Yêu nước) một Tổ chức cáo buộc Dòng Thừa sai Bác ái ở Ấn Độ đã dùng việc “phục vụ người nghèo để làm cho người dân theo đạo”. Những cáo buộc này đã gây ra các phản ứng dữ dội trong nước, nhất là trong giới kitô hữu.

(Marta An Nguyễn chuyển dịch, phanxico.vn 29.12.2015/

cath.ch, 2015-12-26)