Tài liệu học hỏi về Thượng HĐGM lần thứ XVI – Mỗi tuần 1 câu hỏi đáp (Phần 1)

0
16

Tài liệu học hỏi về Thượng HĐGM lần thứ XVI – Mỗi tuần 1 câu hỏi đáp (Phần 1)

***

Kính thưa quý Cha và cộng đoàn,

Giáo phận Bà Rịa kính gởi quý Cha và cộng đoàn Tài liệu học hỏi về Thượng HĐGM lần thứ XVI (phần 1) qua hình thức mỗi tuần 1 câu hỏi đáp (kèm câu Lời Chúa). Phần còn lại (cho đến hết Năm Phụng vụ) sẽ được bổ sung sau.

***

CÂU HỎI THƯA

về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI

và câu Lời Chúa ngày Chúa nhật Năm C – 2022

Chủ đề: Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành:

Hiệp thông, tham gia, sứ vụ.

MÙA CHAY – PHỤC SINH

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM C (20.03.2022).

Hỏi:/ Thượng Hội Đồng Giám Mục được thiết lập khi nào/ và do Đức Giáo Hoàng nào?/ Thượng Hội Đồng có nghĩa là gì?

Thưa:/ Vào ngày 15-9-1965,/ sau công đồng Vatican II,/ Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập Thượng Hội Đồng Giám Mục qua Tự sắc Sự chăm sóc Tông Đồ./ Chữ Thượng Hội Đồng”/ dịch từ tiếng la-tinh: “sy-no-dus”,/ có nghĩa là đồng hành,/ cùng nhau bước đi.

Theo đó,/ Thượng Hội Đồng Giám Mục là một tổ chức/ qui tụ các giám mục được chọn từ mọi nước trên thế giới/ để giúp đỡ Đức Giáo Hoàng trong sứ vụ Mục tử của Giáo Hội hoàn vũ.

Lu-ca đoạn 13, câu 5: Chúa Giê-su lên tiếng bảo:/ “NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG ĂN NĂN HỐI CẢI/ THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ BỊ HỦY DIỆT NHƯ VẬY.

Lạy Chúa Giê-su/ trước tiếng gọi khẩn thiết:/ Hãy sám hối trở về với Chúa,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết mau mắn đón nhận Bí tích Giao Hòa/ để được hiệp thông hạnh phúc với Chúa và với nhau./ Amen.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – NĂM C (27.03.2022).

Hỏi:/ Thượng Hội Đồng Giám Mục được thiết lập nhằm những mục đích nào?

Thưa:/ (1) Một là,/ để duy trì sự hợp nhất và cộng tác chặt chẽ giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên thế giới. (2) Hai là,/ thông tin trực tiếp và chính xác/ về tình trạng và các vấn đề liên quan đến đời sống Giáo Hội hoàn vũ/ cũng như những việc Giáo Hội phải thực hiện trong thế giới hôm nay. (3) Ba là,/ tạo điều kiện để thống nhất quan điểm,/ ít là về những điểm quan trọng/ trong giáo thuyết và đời sống Giáo Hội. (4) Bốn là,/ trao đổi các thông tin hữu ích. (5) Năm là,/ cho ý kiến về những vấn đề cụ thể được đặt ra trong mỗi kỳ THĐGM.

Lu-ca đoạn 15, câu 20: Đứa con thứ trỗi dậy đi về với cha nó./ “KHI NÓ CÒN Ở ĐÀNG XA,/ NGƯỜI CHA TRÔNG THẤY NÓ VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG;/ ÔNG CHẠY LẠI ÔM CHOÀNG LẤY CỔ VÀ HÔN.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ biết nhận ra lòng thương xót cao vời của Chúa/ mà mau mắn trở về,/ đón nhận ơn tha thứ chữa lành và sự bình an Chúa ban./ Amen.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C (03.04.2022).

Hỏi:/ Đặc tính chính của Thượng Hội Đồng Giám Mục là gì?

Thưa:/ Là để phục vụ sự hiệp thông/ và để thể hiện tính hiệp đoàn giữa các giám mục trên thế giới và với Đức Giáo Hoàng./ Thượng Hội Đồng được đặt trực tiếp dưới quyền Đức Giáo Hoàng/ và chỉ ở dưới quyền của ngài và cùng với ngài chăm lo cho Giáo Hội hoàn vũ.

Gio-an đoạn 8, câu 11: Chúa Giêsu bảo người phụ nữ bị bắt khi phạm tội ngoại tình,/: “TÔI CŨNG THẾ,/ TÔI KHÔNG KẾT TỘI CHỊ./ VẬY CHỊ HÃY ĐI VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA!”

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con và các bạn trẻ,/ lắng nghe lời dạt dào đầy tình thương xót của Chúa,/ để qua Bí tích Giao Hòa,/ chúng con bắt đầu lại cuộc sống mới trong bình an/ và trong niềm vui ơn cứu độ./ Amen.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C (10.04.2022).

Hỏi:/ Thượng Hội Đồng Giám Mục có những điểm nào cần lưu ý?

Thưa:/ Thượng Hội Đồng Giám Mục là:/ (+) Một định chế tại trung ương,/ (+) Đại diện cho toàn thể các giám mục trên thế giới,/ (+) Một định chế mang tính thường tồn,/ (+) Nhưng nhiệm vụ chỉ mang tính ngắn hạn trong một giai đoạn,/ (+) Có tính cách tư vấn,/ hoặc cũng có thể có quyền quyết định/ nếu Đức Giáo hoàng mời gọi và chuẩn y quyết định của Thượng Hội Đồng.

Lu-ca đoạn 23, câu 43: “QUẢ THẬT, TA BẢO NGƯƠI:/ NGAY HÔM NAY NGƯƠI SẼ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa sẵn lòng chịu chết để dẫn đưa chúng con vào Vương quốc của Chúa./ Xin cho Vương quốc vĩnh cửu và vô biên,/ tràn đầy sự thật và sự sống,/ tràn đầy ân sủng và thánh thiện,/ tràn đầy tình thương, công lý và bình an/ mau hiển trị trong lòng chúng con./ Amen  (x.Docat 6-8).

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – NĂM C (17.04.2022).

Hỏi:/ Thượng Hội Đồng Giám Mục được thiết lập trên nền tảng nào?/ Thưa:/ Thượng Hội Đồng Giám Mục được thiết lập trên nền tảng của mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội./ Theo đó,/ định chế Thượng Hội Đồng được thiết lập như là một dấu chỉ/ và đồng thời cũng là phương thế để củng cố sự hiệp thông trong Giáo Hội.

Gio-an đoạn 20, câu 9: “THEO KINH THÁNH,/ THÌ NGƯỜI PHẢI SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ Chúa đã chiến thắng sự chết và đã phục sinh;/ xin cho con dám chết đi cho tội lỗi/ để được cùng sống lại với Chúa,/ mà bước vào đời sống mới dạt dào tình bác ái yêu thương./ Amen.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH [CHÚA NHẬT LCTX] – NĂM C (24.04.2022)

Hỏi:/ Các đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục có những tiêu chuẩn nào? Thưa:/ Một là:/ Đề tài mang tầm mức hoàn vũ,/ nghĩa là liên hệ đến toàn thể Giáo Hội./ Hai là:/ Có tính cách thời sự và khẩn cấp,/ theo hướng tích cực,/ nghĩa là/ có thể khơi dậy những năng lực mới làm cho Giáo Hội thăng tiến./ Ba là:/ Dựa trên một nền tảng giáo lý chắc chắn/ và nhắm đến một áp dụng mục vụ,/ đồng thời có tính khả thi.

Gio-an đoạn 20, câu 21: Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng:/ “BÌNH AN CHO CÁC CON./ NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY,/ THẦY CŨNG SAI CÁC CON”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ khi được Chúa sai vào đời,/ biết vững tin và trung kiên trong niềm hy vọng,/ để cùng nhau xây dựng tình bằng hữu xã hội,/ tình huynh đệ mở ra cho hết mọi người,/ trong sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau./ Amen (x.FT 94-96).

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM C (01.05.2022).

Hỏi:/ Có bao nhiêu cách tổ chức Đại Hội chung Thượng Hội Đồng?/ Thưa:/ Có 3 cách tổ chức Đại Hội Chung Thượng Hội Đồng:/ Một là Thượng Hội Đồng thường lệ,/ thông thường ba năm một lần./ Hai là Thượng Hội Đồng ngoại lệ/ được tổ chức để bàn về những vấn đề cần có một quyết định mau lẹ./ Ba là Thượng Hội Đồng đặc biệt/ nhằm thảo luận về các vấn đề trong một vùng miền nào đó.

Gio-an đoạn 21, câu 6: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “HÃY THẢ LƯỚI BÊN HỮU THUYỀN THÌ SẼ ĐƯỢC”./ CÁC ÔNG LIỀN THẢ LƯỚI VÀ HẦU KHÔNG KÉO NỔI LƯỚI LÊN,/ VÌ ĐẦY CÁ.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ vững tin vào sự hiện diện yêu thương sống động của Chúa trong cuộc đời,/ để mỗi khi làm việc gì,/ thì cũng làm sao cho vừa ý Chúa,/ và giúp cho mọi người nhận ra ơn cứu độ./ Amen.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH [CHÚA CHIÊN LÀNH] – NĂM C (08.05.2022).

Hỏi:/ Từ khi được thiết lập,/ đã có bao nhiêu Thượng Hội Đồng Giám Mục được tổ chức?/ Thưa:/ Cho đến nay/ đã có 15 Thượng Hội Đồng Giám Mục thường lệ,/ 3 Thượng Hội Đồng Giám Mục ngoại lệ/ và 11 Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt đã được tổ chức.

Gio-an đoạn 10, câu 27: Chúa Giê-su nói:/ “CHIÊN TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI,/ TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG THEO TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su là Mục Tử nhân lành,/ Chúa muốn mọi người đón nhận được tình thương của Chúa Cha./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ vững bước theo Chúa,/ và hân hoan cộng tác trong sứ vụ của Chúa./ Amen.

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM C (15.05.2022).

Hỏi:/ Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục thường lệ lần thứ XVI/ từ năm 2021 đến năm 2023 với chủ đề gì?/ Thưa:/ Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn chủ đề cho Thượng Hội Đồng thường lệ lần thứ XVI là/ “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành:/ hiệp thông, tham gia, sứ vụ”./ Theo đó,/ chủ đề của Thượng Hội Đồng lần này muốn nhấn mạnh “tính hiệp hành” trong Hội Thánh,/ được đào sâu dưới ba khía cạnh là/ “hiệp thông”,/ “tham gia” và “sứ vụ”.

Gio-an đoạn 13, câu 34: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY BAN CHO CÁC CON ĐIỀU RĂN MỚI/ LÀ CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU;/ NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG CÁC CON,/ THÌ CÁC CON CŨNG HÃY YÊU THƯƠNG NHAU”.

Lạy Chúa Giê-su/ xin uốn nắn tư tưởng, hành vi cũng như trái tim chúng con/ và giúp chúng con biết hy sinh phục vụ mọi người/ theo gương Chúa,/ là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”./ Amen (x.Docat 14).

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM C (22.05.2022).

Hỏi:/ Đặc điểm của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI là gì?/ Thưa:/ Trong Tông hiến Sự Hiệp Thông Giám Mục,/ Đức Giáo Hoàng Phanxicô qui định rằng,/ từ nay có thêm giai đoạn tham khảo ý kiến Dân Chúa ở các Giáo Hội địa phương,/ với tiến trình kéo dài ba năm theo ba giai đoạn:/ giáo phận, châu lục và hoàn vũ./ Có nghĩa là từ nay,/ các Thượng Hội Đồng Giám Mục không chỉ đơn thuần là một đại hội của các Giám Mục,/ mà còn là hành trình cho tất cả các tín hữu thuộc các Giáo hội địa phương,/ tham gia vào chức tư tế,/ ngôn sứ và vương đế của Giáo hội hoàn vũ.

Gio-an đoạn 14, câu 23: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “AI YÊU MẾN THẦY, SẼ GIỮ LỜI THẦY,/ VÀ CHA THẦY SẼ YÊU MẾN NGƯỜI ẤY,/ VÀ CHÚNG TA SẼ ĐẾN VÀ Ở TRONG NGƯỜI ẤY”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ xin giúp con và các bạn trẻ,/ biết lấy Lời Chúa làm lẽ sống,/ làm kim chỉ nam cho hành động,/ để chúng con được hiệp nhất trong tình yêu của Chúa./ Amen.

CHÚA THĂNG THIÊN – C [NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI] (29.05.2022).

Hỏi:/ Các từ then chốt dành cho tiến trình hiệp hành có tương quan gì với nhau?/ Thưa:/ Trong chủ đề của Thượng Hội Đồng,/ cùng với từ Hiệp hành,/ ba từ Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ là ba chiều kích của Hội Thánh,/ có mối quan hệ mật thiết với nhau,/ và là những trụ cột quan trọng của một Hội Thánh hiệp hành./ Mỗi chiều kích làm phong phú và định hướng cho hai chiều kích kia./ Giữa ba chiều kích này tồn tại một mối tương quan năng động,/ cần phải hiểu rõ mối tương quan này cùng với cả ba chiều kích của nó.

Lu-ca đoạn 24, câu 48: Chúa Giê-su Phục Sinh phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC CON LÀ NHÂN CHỨNG NHỮNG SỰ VIỆC ẤY”.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh,/ Chúa đã sai các Tông đồ đi rao giảng và làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân./ Xin cho chúng con và các bạn trẻ,/ cũng biết dùng đời sống liên đới trong yêu thương của mình,/ mà làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay./ Amen.

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM C (05.06.2022).

Hỏi:/ Hiệp hành nghĩa là gì?/ Thưa:/ “Hiệp hành” là “cùng nhau bước đi”./ “Hội Thánh hiệp hành” là toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước,/ lắng nghe Chúa Thánh thần và Lời Chúa,/ hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh./ Con đường đồng hành này là cách hiệu quả nhất/ để biểu lộ và thực hành bản chất của Hội Thánh/ với tư cách là Dân Chúa lữ hành truyền giáo.

Gio-an đoạn 20, câu 22-23a: Chúa Giê-su Phục Sinh đứng giữa các môn đệ và nói rằng:/ “ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN,/ ANH EM THA TỘI CHO AI THÌ NGƯỜI ẤY ĐƯỢC THA”.

Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần,/ để được thánh hóa mỗi ngày,/ “được tràn đầy tình yêu,/ ánh sáng và sức mạnh của Người”,/ mà biết cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn trong hiệp nhất yêu thương./ Amen. (x.CV 130-131).